Kết quả tìm kiếm cho "Bộ Tư lệnh Quân khu 9"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2817
Từ chương trình “Nhà đồng đội”, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chung tay giúp nhiều gia đình quân nhân khó khăn có chỗ ở ổn định. Mỗi mái ấm hoàn thành là thêm một điểm tựa hậu phương, thắm tình đồng chí, đồng đội.
Sáng 8/1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ năm 2026. Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiều 7/1, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 (phiên họp thứ 18). Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Ngô Công Thức và Lê Trung Hồ.
Sáng 7/1, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu và cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức lễ bàn giao nhà “Tình đồng đội” cho đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ, ngụ ấp Mỹ Hưng, là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Từ lòng tham và sự xem thường pháp luật, Thạch Thị Tuyết Nhi (SN 1992), ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau cùng chồng hờ Lê Văn Tình (SN 1993) từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chưa tròn 2 năm tuổi quân, nhưng nữ cán bộ biên phòng Vũ Thị Quế Trâm được thăng quân hàm Trung úy và có mặt trong đội hình A80. Hiện, Trâm là nhân viên dược, kiêm thủ kho Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Vũ Văn Đức (sinh năm 2003, trú thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thanh Nghĩa (sinh năm 1999, trú ấp Phước Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) và Dương Chí Công (sinh năm 1999 (trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, thuế quan Mỹ leo thang, chiến tranh thương mại kéo dài và nguy cơ bong bóng AI khiến kinh tế thế giới năm 2026 đối mặt nhiều bất ổn chưa từng có.
Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, năm 2026 được xem là năm bản lề của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chu kỳ phát triển mới chính thức mở ra với mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, cải cách thể chế sâu rộng và triển vọng từ nâng hạng thị trường. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dư địa cho thị trường duy trì xu hướng tích cực trong trung và dài hạn.
Ngày 6/1/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo các công ty chứng khoán, diễn biến trong những phiên giao dịch đầu năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ xu hướng hình thành vào cuối năm trước.